Được cứu vào phút chót

Thứ ba, 02/05/2017 09:54

(Cadn.com.vn) - Vào cuối ngày 30-4 (sáng 1-5, giờ Việt Nam), các nhà đàm phán tại Quốc hội Mỹ đạt được một thỏa thuận trong việc phân bổ gói ngân sách trị giá hơn 1.000 tỷ USD giúp chính phủ duy trì hoạt động đến hết ngày 30-9, thời điểm tài khóa 2017 kết thúc.

Theo thỏa thuận, Nhà Trắng sẽ được cấp 15 tỷ USD tăng chi tiêu quốc phòng và an ninh biên giới. Con số này chỉ bằng nửa số tiền 30 tỷ USD mà Tổng thống Trump đề xuất. Ngoài ra, các nghị sĩ Quốc hội từ chối điều khoản cấp tiền cho chính phủ Mỹ xây bức tường biên giới với Mexico, vốn dự tính tiêu tốn hơn 20 tỷ USD. Thỏa thuận ngân sách lần này cũng bác bỏ đề xuất của Tổng thống Trump, cắt giảm một số chương trình phổ biến như nghiên cứu y khoa và phát triển cộng đồng để ưu tiên cho an ninh, quốc phòng.

Dù không đáp ứng một số yêu cầu của Nhà Trắng nhưng thỏa thuận này vẫn rất được hoan nghênh vì nó giúp chính phủ Mỹ tránh nguy cơ đóng cửa vào phút chót. Thêm vào đó, các nghị sĩ Dân chủ và Cộng hòa cũng trao cho chính phủ của Tổng thống Trump một khoản tiền cho việc xây dựng quân đội đầy hứa hẹn của ông.

Thỏa thuận tất nhiên cần phải được Hạ viện và Thượng viện thông qua trước ngày 5-5 tới để có thể trình Tổng thống Trump ký ban hành luật giúp chính phủ Mỹ hoạt động xuyên suốt. Đây sẽ là đạo luật chính đầu tiên được Quốc hội thông qua kể từ khi ông Trump nhậm chức tổng thống vào ngày 20-1.

Hạ viện và Thượng viện chắc chắn sẽ thông qua thỏa thuận này vì không muốn lâm vào tình cảnh đóng cửa chính phủ. Mối lo chính phủ phải đóng cửa luôn là nỗi ám ảnh trong các cuộc thương lượng liên quan đến ngân sách ở Quốc hội Mỹ. Nguy cơ này thường được ngăn chặn nhưng thực tế vào năm 2013, chính phủ Mỹ đã phải đóng cửa trong 16 ngày do tranh cãi liên quan ngân sách quanh chương trình cải cách chăm sóc y tế Obamacare của Tổng thống Obama.

Lần này, nếu thỏa thuận không được ban hành vào nửa đêm 5-5, các cơ quan liên bang Mỹ sẽ phải sa thải hàng trăm ngàn nhân viên và   yêu cầu nhiều người khác tiếp tục làm công việc thực thi pháp luật và các hoạt động thiết yếu khác mà không được trả lương cho đến khi những tranh cãi về ngân sách trong Quốc hội được giải quyết.

Và tất nhiên, không ai muốn như vậy.

Thanh Văn